Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chi viện hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Thực hiện thông báo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Công an), rạng sáng 23-11, các trường CAND phía Nam đã ra quân hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Theo đó, Trường Cao đẳng CSND II (TPHCM) điều động 151 cán bộ chiến sĩ, học viên và nhân viên lao động hợp đồng tham gia công tác ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bắt đầu từ ngày 23-11. Trường Đại học CSND (TPHCM chi viện 70 cán bộ, học viên hỗ trợ khắc phục bão lũ tại địa bàn tỉnh Gia Lai, nâng tổng số lực lượng Đại học CSND hỗ trợ các địa phương lên 190 cán bộ, học viên.
Trước đó, Trường Cao đẳng ANND I tại Đồng Nai cùng tổ chức cho gần 100 cán bộ, học viên tham gia công tác ứng phó với mưa lũ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Nam Trung Bộ vào tối 22-11. Trường Đại học ANND đã tổ chức đoàn công tác gồm hơn 100 cán bộ, giảng viên, học viên, phối hợp cùng Công an các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ; tham gia cứu trợ, giúp đỡ người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường thêm 115 cán bộ chiến sĩ, vận động hơn 30 tấn lương thực đến vùng ngập lụt tham gia hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong khi đó, các tổ Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Công an các địa phương ứng phó và cứu nạn từ 21-11 vẫn được lệnh tiếp tục công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và tiếp tế lương thực, thuốc men vào các vùng còn bị cô lập.
Cũng trong các ngày 20, 21 và 22-11, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của các Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ, Trung đoàn 23 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 đóng tại TP Đà Nẵng cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng như xuồng cao tốc, xe đặc chủng, thiết bị cứu hộ cứu nạn đã được điều động tới các khu vực chịu ảnh hưởng từ mưa lũ. Lực lượng CSCĐ triển khai tiếp cận các khu vực ngập sâu, tổ chức di chuyển người dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tiếp tế nhu yếu phẩm, nước uống và thuốc men, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các hộ dân bị cô lập nhiều ngày.
Song song nhiệm vụ cứu hộ, lực lượng CSCĐ còn phối hợp chặt chẽ cùng Công an địa phương và chính quyền cơ sở bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra tại các khu dân cư, các nơi ngập sâu, các mục tiêu trọng điểm nhằm ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng tình hình để trộm cắp, phá hoại tài sản. Nhiều tổ công tác xuyên đêm tuần tra bằng ca nô, xe chuyên dụng để bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của nhân dân.
Những hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an cõng cụ già vượt lũ, dìu từng em nhỏ lên xuồng, cõng từng bao đất gia cố đê điều, vận chuyển từng bao gạo, thùng mì đến các khu dân cư bị cô lập… đã tạo dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
P.V







